Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia đình có 3 người bỏng nặng cần trợ giúp

Thảo Nguyên| 26/08/2018 07:33

(HNM) - Như mọi ngày, gần 21h ngày 10-8 vừa qua, anh Việt bận làm hàng cho khách nên vợ con ăn cơm trước. Anh đang cố làm nốt việc thì nồi cơm bị chập điện bốc cháy, cùng lúc đó can xăng để pha sơn bắt lửa cháy bùng bùng… anh và vợ với con nhỏ bị bỏng nặng.


Đó là vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng hàn xì của gia đình anh Phạm Đình Việt (33 tuổi) ở xóm 3, thôn 1, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Bỏng quốc gia, vợ anh Việt là chị Bùi Thị Xuân (33 tuổi) và con là Phạm Duy Mạnh (3 tuổi) bị bỏng nặng hơn 30% và đều hôn mê. Sau 9 ngày, chị Xuân mới tỉnh và cháu Mạnh mới mở mắt. Chị Xuân bị bỏng nặng phần chân, đùi, còn cháu Mạnh bị suy hô hấp, tổn thương toàn bộ phần mặt, ngực và chân. Anh Việt bị bỏng nặng ở hai chân. Qua hơn 2 tuần điều trị tích cực, hiện nay cả anh Việt và vợ con đã qua nguy kịch và có dấu hiệu phục hồi khá tốt. Gia đình anh Việt đã huy động hai bên nội ngoại thay nhau ở viện chăm sóc và lo tiền chi phí chữa trị cho cả 3 người ở 3 phòng bệnh khác nhau. Do tình trạng bỏng nặng của cả 3 người nên khi chi phí chữa trị mỗi ngày là 5-10 triệu đồng, tổng chi phí đến nay đã lên tới gần 200 triệu đồng. Trong khi gia đình anh Việt chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế khó khăn.

10 năm nay, anh Việt thuê gian nhà cấp 4, lợp mái tôn tại xã Tân Hương để vừa làm xưởng hàn xì vừa là nơi sinh sống của cả gia đình 5 người (gồm hai vợ chồng cùng 3 đứa con). Chị Xuân hằng ngày đi chợ bán hoa quả. Cuộc sống của gia đình anh chị cũng khéo co là đủ. Bố mẹ anh Việt chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế không khá giả gì. Ngày xảy ra cháy, hai con của anh Việt là cháu 9 tuổi và cháu 5 tuổi không ở nhà nên không bị nạn. Giờ đây, anh Việt vừa lo nhanh chóng phục hồi vừa nhờ cậy gia đình nội ngoại cố gắng vay mượn để lo chi phí chữa trị.

Mặc dù anh Việt cùng vợ con đã qua cơn nguy kịch song quá trình chữa trị còn nhiều gian nan, còn phải nhiều cuộc mổ ghép da và phục hồi chức năng. Vì vậy, anh Việt cùng gia đình mong được sự sẻ chia của cộng đồng, giúp anh và gia đình có thêm tiền để chữa trị, tiếp tục vượt qua khó khăn sinh tử này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Anh Phạm Đình Việt, điện thoại: 0984436193 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia đình có 3 người bỏng nặng cần trợ giúp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.