Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu dự thảo Hiến pháp mới trong căng thẳng

16/12/2012 05:58

Khoảng 380.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát cùng 6.000 xe tăng, xe bọc thép được triển khai để bảo đảm an ninh tại các điểm bỏ phiếu và trụ sở các cơ quan nhà nước.



Người dân Ai Cập sau khi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý
tại thủ đô Cairo, ngày 15/12. (Ảnh: THX/TTXVN)


Đợt hai sẽ được tổ chức tại 27 tỉnh, thành còn lại vào ngày 22-12 tới. Bộ Phát triển hành chính Ai Cập cho biết tổng số cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu trong cả hai đợt vào khoảng 51,3 triệu người.

Khoảng 380.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát cùng 6.000 xe tăng, xe bọc thép được triển khai để bảo đảm an ninh tại các điểm bỏ phiếu và trụ sở các cơ quan nhà nước. Riêng tại thủ đô Cairo, lực lượng quân đội và cảnh sát sẽ được triển khai xung quanh 1.728 điểm bỏ phiếu, trong đó phần lớn được đặt tại các trường học và các trung tâm thanh thiếu niên.

Các chuyên gia cho rằng trong bầu không khí căng thẳng bao trùm hiện nay, dù kết quả như thế nào, cuộc trưng cầu dân ý lần này chắc chắn sẽ là chất xúc tác làm gia tăng hơn nữa mâu thuẫn và tình trạng chia rẽ ở đất nước Kim Tự Tháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập bỏ phiếu trưng cầu dự thảo Hiến pháp mới trong căng thẳng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.