Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc công bố lượng dự trữ vàng “khủng”

Theo Bloomberg/VOV| 19/07/2015 12:18

Trung Quốc vừa tiết lộ lượng vàng “khủng” mà nước này dự trữ lên tới 1.658 tấn, tăng gần 60% so với thời điểm năm 2009.


Hãng tin Bloomberg đưa tin, quỹ dự trữ vàng của Trung Quốc tăng gần 60% lên 1.658 tấn vào cuối tháng 6/2015 so với mức 1.054 tấn thời điểm cuối tháng 4/2009.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho hay, lượng vàng mà quốc gia này đang dự trữ đã vượt Nga, trở thành quốc gia dự trữ vàng lớn thứ 5 trên thế giới.

Ngay sau khi lượng vàng dự trữ của Trung Quốc được tiết lộ, giá vàng giao ngay trên thị trường London, Anh giảm 0,8%, xuống còn 1.136,6 USD/ounce.

Lượng vàng mà Trung Quốc dự trữ đã tăng gần 60% kể từ năm 2009. (Ảnh: Bloomberg)


Theo các chuyên gia, tăng dự trữ vàng là cách Trung Quốc làm đa dạng hóa ngoại hối mà nước này nắm giữ trong khi vẫn đang cố gắng nâng vị thế đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế.

trung quoc cong bo luong du tru vang "khung" hinh 0
Lượng vàng mà Trung Quốc dự trữ đã tăng gần 60% kể từ năm 2009. (Ảnh: Bloomberg)
Fu Peng, nhà quản lý danh mục vốn đầu tư của công ty Lianzhan Global Macro Fund Management cho biết, hiện Trung Quốc vẫn đang cố gắng nâng cao vai trò ngày càng lớn hơn cho đồng nhân dân tệ trên toàn cầu bằng cách minh bạch hóa.

Nhà phân tích Carsten Fritsch của Commerzbank AG nhận định, xu hướng tăng dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), Mỹ hiện có mức dự trữ vàng lớn nhất, với 8.133,5 tấn. Số liệu của WGC cho thấy, Trung Quốc bắt đầu tăng dự trữ vàng từ nhiều năm nay. Ngoài sản lượng vàng tới ở trong nước, quốc gia này còn mua thêm 454 tấn kể từ năm 2003.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc công bố lượng dự trữ vàng “khủng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.