Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào cuối năm 2018

Hồng Anh| 12/01/2017 09:34

(HNMO) – Nhật hoàng sẽ thoái vị vào ngày cuối cùng của năm 2018 và Thái tử Nhật Bản sẽ kế vị ngai vàng trong ngày 1/1/2019.


Nhật hoàng Akihito năm nay 83 tuổi. Trong tháng 8 vừa qua, Nhật hoàng đã ngỏ ý muốn truyền ngôi cho Thái tử do lo ngại tuổi cao sức yếu sẽ cản trở ông thực hiện các nghĩa vụ đối với Hoàng gia và đất nước.

Tuy nhiên, luật pháp hiện hành của Nhật Bản không cho phép Nhật hoàng thoái vị. Trong tháng trước, một nhóm chuyên gia đã được thành lập để nghiên cứu các điều luật đặc biệt cho phép Nhật hàng thoái vị mà không kèm theo điều kiện nào.

Nhật hoàng Akihito.


Trong bài phát biểu tháng 8, Nhật hoàng cho biết ông lựa chọn năm 2018 là thời điểm thoái vị bởi nó đánh dấu 30 năm Nhật hoàng kế vị ngai vàng. Sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị, Thái tử Naruhito (56 tuổi) sẽ trở thành Nhật hoàng thứ 126 trong lịch sử Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito đã từng phải phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt năm 2003 và phẫu thuật mạch vành tim năm 2012. Năm 2011, Nhật hoàng từng nhập viện vì viêm phổi kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào cuối năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.