Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc, Nga tăng cường phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Linh Nguyễn| 02/03/2017 06:23

(HNM) - Ngày 1-3, Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này và Nga đã nhất trí tăng cường sự phản đối chung việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.


Hệ thống THAAD được phóng thử nghiệm. (Nguồn: Missile Defense Agency/TTXVN)


Lâu nay, Trung Quốc và Nga vẫn lo ngại hệ thống tên lửa được triển khai tại khu vực phía Đông Nam của Seoul sẽ ảnh hưởng tới an ninh của hai nước trong khi không giúp ích gì đối với nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, các quan chức Hàn Quốc khẳng định THAAD hoàn toàn chỉ là một biện pháp phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc, Nga tăng cường phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.