Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ - Trung thực hiện kế hoạch 100 ngày tăng cường hợp tác thương mại

Minh Nhật| 08/04/2017 16:06

(HNMO) - Ngày 7-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khép lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung bằng kế hoạch 100 ngày về hợp tác thương mại.

Cụ thể, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thực hiện kế hoạch 100 ngày nhằm tăng cường đối thoại thương mại để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Mỹ sang Trung Quốc và giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chi tiết về quá trình thực hiện kế hoạch này không được công bố.

Nhiều nguồn tin cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ tạo hơn 700.000 việc làm cho người dân Mỹ - tương đương với con số mà Nhật Bản đã từng hứa hẹn trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng Mal-a-Lago (bang Florida, Mỹ) của Thủ tướng Shinzo Abe hồi đầu tháng 2. Đổi lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hi vọng nhận được sự bảo đảm từ phía Mỹ về việc trì hoãn bán vũ khí cho Đài Loan.

Về vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiết lộ, Trung Quốc đồng ý rằng mối đe dọa từ chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên đã đạt tới “giai đoạn nghiêm trọng”, tuy nhiên hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung không có thêm bất kỳ thỏa thuận gì về việc Bắc Kinh sẽ gia tăng áp lực với Bình Nhưỡng.

Kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết: “Cuộc gặp đã diễn ra với bầu không khí tích cực và hòa hợp. Các bên đều cảm thấy lạc quan về kết quả của cuộc gặp này”.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra trong bối cảnh xảy ra hàng loạt sự kiện “nóng” trên thế giới và thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế như Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo; cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria; Mỹ phóng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay quân sự Syria...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ - Trung thực hiện kế hoạch 100 ngày tăng cường hợp tác thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.