Theo dõi Báo Hànộimới trên

IS nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu ở Ai Cập

Bình Minh| 28/05/2017 08:56

(HNMO) - Ngày 27-5, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhằm vào một chiếc xe buýt chở người Cơ đốc giáo ở Ai Cập.

Hiện trường vụ tấn công.


Vụ tấn công kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng ít nhất 29 người và làm hàng chục người khác bị thương. Chiếc xe buýt đã bị tấn công khi đang trong hành trình từ tỉnh Beni Suef tới tu viện Anba Samuel ở gần Minya.

Vài giờ sau vụ xả súng, quân đội Ai Cập đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào căn cứ của các nhóm khủng bố trên bán đảo Sinai và khu vực sát biên giới với Libya.

Trong những năm trở lại đây, IS thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào người Cơ đốc giáo tại Ai Cập, gây ra tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng.

Vụ xả súng vừa qua xảy ra trong bối cảnh Ai Cập đang được đặt trong tình trạng báo động về an ninh sau 2 vụ đánh bom nhà thờ ở Alexandria và Tanta khiến hàng trăm người thương vong. Vào thời điểm đó, tổ chức IS cũng đã nhận trách nhiệm gây ra 2 vụ tấn công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
IS nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu ở Ai Cập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.