Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hệ thống cảnh báo an ninh tại Guam (Mỹ) sẵn sàng ứng phó với tấn công tên lửa

Kim Phượng| 12/08/2017 06:44

(HNM) - Theo AP ngày 11-8, Văn phòng An ninh nội địa đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết nếu Triều Tiên tấn công, các tên lửa của nước này sẽ mất 14 phút để bay đến Guam và đây cũng là thời gian để hệ thống cảnh báo trên đảo báo động người dân.

Máy bay B-1B Lancer của Không quân Mỹ được triển khai tại căn cứ không quân Andersen, Guam ngày 8-8. (Nguồn: EPA/TTXVN)


Bà Jenna Gaminde, Người phát ngôn văn phòng cho biết, trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống cảnh báo nguy hiểm sẽ báo động người dân thông qua mạng lưới các loa phóng thanh. Văn phòng An ninh nội địa sẽ nhận thông báo của quân đội và sử dụng tối đa mọi hình thức thông tin công cộng để báo động người dân trong thời gian nhanh nhất.

Cùng ngày, trong một bài phát biểu trên Đài phát thanh 3WA ở Melbourne, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố nước này sẽ “kích hoạt” Hiệp ước An ninh ANZUS lần thứ hai trong lịch sử, nếu Triều Tiên tấn công Mỹ. Hiệp ước ANZUS đã được cựu Thủ tướng John Howard kích hoạt lần đầu tiên sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hệ thống cảnh báo an ninh tại Guam (Mỹ) sẵn sàng ứng phó với tấn công tên lửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.