Theo dõi Báo Hànộimới trên

Catalonia họp Quốc hội, có thể tuyên bố độc lập ngay hôm nay

Thương Nguyệt| 10/10/2017 17:15

(HNMO) – Barcelona hôm nay thắt chặn an ninh quanh tòa nhà diễn ra phiên họp Quốc hội Catalonia, trong bối cảnh lãnh đạo khu tự trị này chuẩn bị ra tuyên bố đơn phương tách khỏi Tây Ban Nha.

Thủ hiến Catalonia – Puigdemont chủ trì phiên họp Quốc hội diễn ra sáng nay, 10-10 (giờ địa phương) trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về “số phận” của khu tự trị sở hữu GDP tính trên đầu người cao nhất Tây Ban Nha. Động thái của nhà lãnh đạo 54 tuổi đã và đang gây ra những bất đồng trong chính nội bộ Catalonia, đồng thời khiến Liên minh Châu Âu đặc biệt lo ngại.

Thủ hiến Catalonia - Puigdemont tại phiên họp Quốc hội ngày 10-10.


Theo Reuters, cảnh sát Catalonia được trang bị súng trường tự động đã thiết lập vòng an ninh tại tòa nhà nằm trong công viên Parc de la Ciutadella, nơi diễn ra phiên họp Quốc hội nói trên. Lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha từng tham gia ngăn cản cuộc trưng cầu ý dân của Catalonia hôm 1-10 không thấy xuất hiện tại khu vực này.

Tây Ban Nha có thể sẽ lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất kể từ năm 1981 nếu Catalonia quyết độc lập. Tuy nhiên, nếu ly khai, khu tự trị này sẽ đối mặt với những biện pháp đáp trả mạnh mẽ của Madrid.

Tình huống xấu nhất là chính quyền Catalonia sẽ bị giải tán theo tuyên bố của Thủ tướng Mariano Rajoy hôm 7-10. Điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha quy định chính phủ có thể giành kiểm soát chính quyền một khu vực nếu khu vực đó không tuân thủ Hiến pháp.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ có hành động đáp trả ngay lập tức nếu Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Catalonia họp Quốc hội, có thể tuyên bố độc lập ngay hôm nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.