Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trình dự luật ngăn Tổng thống Mỹ ra lệnh đánh phủ đầu Triều Tiên

Kim Phượng| 28/10/2017 07:06

(HNM) - Ngày 27-10, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đưa ra dự luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump phát động cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên.



Dự luật trên nghiêm cấm mở cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên mà không có sự đồng ý của Quốc hội, do Hạ nghị sĩ John Conyers và Thượng nghị sĩ Ed Markey đệ trình. Thượng nghị sĩ Markey cho rằng, những lời đe dọa của Tổng thống D.Trump về việc trút "lửa thịnh nộ" và "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên không được phép biến thành hiện thực và cần bảo đảm Tổng thống không thể khơi mào một cuộc chiến hoặc khởi động một cuộc tấn công hạt nhân trước mà không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hối thúc Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích, đồng thời cam kết Washington sẽ sát cánh cùng Seoul trong việc đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trình dự luật ngăn Tổng thống Mỹ ra lệnh đánh phủ đầu Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.