Theo dõi Báo Hànộimới trên

Taliban sát hại 4 binh sĩ Pakistan

Thương Nguyệt| 14/02/2018 17:22

(HNMO) - Ngày 14-2, phiến quân Taliban ở Pakistan dùng súng sát hại 4 binh sĩ chính phủ ở thành phố Quetta phía Tây nước này.

Phiến quân Taliban ở Pakistan. Ảnh minh họa: Internet


Số binh sĩ nói trên bất ngờ bị các tay súng phiến quân tấn công khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực Langoabad (thành phố Quetta), Naseebullah Khan, Giám sát viên cao cấp của cảnh sát Quetta cho biết.

“Cả 4 người đều bị bắn vào đầu bằng súng lục”, Reuters dẫn lời ông Khan.

Nhóm khủng bố Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Quetta là thủ phủ của tỉnh Baluchistan giàu tài nguyên và là trung tâm của siêu dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 58 tỷ USD. Dự án nhằm mục đích liên kết cảng Gwadar (Tây Nam Pakistan) với khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) thông qua mạng lưới đường cao tốc, đường sắt và đường ống vận chuyển dầu khí.

Dù nhận được đầu tư lớn, Baluchistan vẫn là tỉnh nghèo và kém phát triển nhất của Pakistan. Trong gần 1 thập kỷ vừa qua, tỉnh thường xuyên đối mặt với tình trạng bạo lực do các nhóm ly khai chống đối chính phủ nước này gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Taliban sát hại 4 binh sĩ Pakistan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.