Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pakistan: Đánh bom liều chết nhằm vào cảnh sát, 36 người thương vong

Bình Minh| 15/03/2018 16:18

(HNMO) – Ngày 14-3, vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở ngoại ô thành phố Lahore (Pakistan) đã khiến 9 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Cảnh sát Lahore (ảnh minh họa).


Phó Chánh thanh tra cảnh sát Haider Ashraf cho biết, quả bom đã phát nổ khi cảnh sát đang đổi phiên trực tại chốt an ninh gần khu vực xảy ra một sự kiện tôn giáo có 80.000 người tham dự.

“Kẻ tấn công liều chết đã di chuyển trên chiếc xe motor và tấn công lực lượng an ninh. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 cảnh sát”, ông Ashraf nói.

Nhóm vũ trang Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần sau khi Mỹ tuyên bố treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp truy tìm Mulllah Fazlullah, thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan.

Mulllah Fazlullah được cho là chủ mưu các vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan và âm mưu đánh bom xe tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) năm 2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pakistan: Đánh bom liều chết nhằm vào cảnh sát, 36 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.