Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xác định danh tính nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở Paris

Hồng Anh| 13/05/2018 19:39

(HNMO) - Cảnh sát Pháp xác định nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở trung tâm thủ đô Paris đêm 12-5 là một nam thanh niên sinh năm 1997 tại Chechnya và mang quốc tịch Pháp.

Hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Paris.


Vụ tấn công xảy ra tại quận Opera, nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê và nhà hát nên có đông người qua lại.

Kẻ tấn công đã la lớn bằng tiếng Ả Rập “Allahu akbar” (Thượng đế vĩ đại) và đâm dao vào 5 người đi trên đường khiến 1 nam giới 29 tuổi thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Y đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt tại hiện trường.

Theo nguồn tin cảnh sát Pháp, y nằm trong danh sách “fiche S” của các cơ quan an ninh (đây là danh sách giám sát các phần tử nghi là khủng bố được Pháp lập ra từ năm 2016). Y đã trở thành công dân Pháp sau khi mẹ ruột nhập quốc tịch nước này vào năm 2010.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định danh tính nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở Paris

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.