Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc bắt đầu cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

Hồng Anh| 13/06/2018 07:59

(HNMO) – Sáng 13-6, cử tri Hàn Quốc đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Quốc hội bổ sung.

Cử tri tỉnh Gangwon tiến hành bầu cử địa phương sáng 13-6. Ảnh: Yonhap.


14.134 điểm bỏ phiếu trên cả nước đã chính thức mở cửa từ 6h00 và dự kiến đóng cửa lúc 18h00 (theo giờ địa phương).

Tại cuộc bầu cử địa phương, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 4.016 vị trí quản lý trong các Hội đồng tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục, Hội đồng các quận, huyện..., trong đó có 17 tỉnh trưởng và thị trưởng.

Song song với cuộc bầu cử địa phương, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cũng sẽ diễn ra tại 12 khu vực trên cả nước để bầu ra 12 vị trí còn trống tại Quốc hội.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử quốc gia, 42,9 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu tại cuộc bầu cử địa phương lần này.

Trong đợt bỏ phiếu sớm diễn ra vào các ngày 8 và 9-6 vừa qua, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm đạt 20,14%. Dự báo, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử địa phương có thể vượt mức 60%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc bắt đầu cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.