Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Israel tuyên bố đóng cửa khẩu thương mại với Dải Gaza

Theo TTXVN/Vietnam+| 10/07/2018 08:03

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9-7 tuyên bố, nước này sẽ đóng cửa khẩu Kerem Shalom - cửa ngõ giao thương chính tại Dải Gaza...

Khu vực cửa khẩu Kerem Shalom. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Thủ tướng Netanyahu cho biết, cửa khẩu Kerem Shalom sẽ bị đóng cửa ngay từ tối 9-7, và khu vực đánh cá của Dải Gaza sẽ quay về mức 11km như trước khi được mở rộng tạm thời lên 17km.

Theo ông, động thái trên nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng diều và bóng chứa khí heli gây cháy từ Dải Gaza kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình ngày 30-3. Ước tính các cuộc tấn công này đã gây ảnh hưởng tới 33km2 ở miền Nam Israel, thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn euro.

Theo Thủ tướng Netanyahu, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman đã quyết định trừng phạt mạnh tay đối với phong trào Hồi giáo Hamas, và Israel sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp khác trong thời gian tới, song không cho biết thêm chi tiết.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, quân đội Israel đã xác nhận việc cửa khẩu Kerem Shalom bị đóng cửa từ tối 9-7, đồng thời cho biết, chỉ các hàng cứu trợ, trong đó có thực phẩm và thuốc men, được phép đi qua. Đây là cửa khẩu duy nhất dùng để vận chuyển hàng hóa giữa Gaza và Israel.

Một cửa khẩu khác, được biết đến với tên gọi Erez, được mở để người dân qua lại.

Những cuộc tấn công bằng diều và bóng gây cháy đã được tiến hành trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Israel diễn ra tại Dải Gaza kể từ ngày 30-3 vừa qua, dọc các hàng rào an ninh giữa Israel và phía Đông Gaza.

Theo Tân Hoa xã, quân đội Israel đã đáp trả các cuộc tuần hành này bằng đạn thật, khiến 133 người Palestine thiệt mạng và 14.000 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Israel tuyên bố đóng cửa khẩu thương mại với Dải Gaza

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.