Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị thượng đỉnh BRICS thảo luận về cách mạng công nghiệp 4.0

Hồng Anh| 25/07/2018 15:22

(HNMO) – Ngày 25-7, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã khai mạc tại thành phố Johanesburg (Nam Phi).


Với chủ đề “BRICS ở châu Phi: Hợp tác phát triển hòa nhập và thịnh vượng chung trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, hội nghị lần này dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác nội khối, thúc đẩy kinh tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trong 3 lĩnh vực chính gồm công nghệ sinh học, kỹ thuật số và vật lý. Tại nhiều nước phát triển, cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra bước phát triển nhảy vọt trong nhiều ngành nghề.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo BRICS sẽ thảo luận các cơ hội và thách thức do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại và các giải pháp nhằm nắm bắt hiệu quả các cơ hội từ cuộc cách mạng này.

Bên cạnh chương trình nghị sự về cách thức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị và an ninh, nước chủ nhà Nam Phi đã đề xuất xúc tiến các lĩnh vực hợp tác mới giữa các quốc gia thành viên BRICS như gìn giữ hòa bình, nghiên cứu vắc xin, phát triển du lịch...

Theo số liệu thống kê năm 2017, BRICS có dân số hơn 3,1 tỷ người và chiếm khoảng 23% GDP toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị thượng đỉnh BRICS thảo luận về cách mạng công nghiệp 4.0

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.