Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản: 207 người thương vong do siêu bão Jebi

Bình Minh| 05/09/2018 07:37

(HNMO) – Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương sau khi Jebi, siêu bão mạnh nhất 25 năm đổ bộ khu vực phía Tây Nhật Bản ngày 4-9.

Sức gió trong bão Jebi lên tới 217 km/h.


Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết, Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Nhật Bản kể từ năm 1993. Sức gió trong cơn bão có thời điểm lên tới 217 km/h.

Cơ quan này khuyến cáo, người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, sấm sét và vòi rồng nguy hiểm. Tại Osaka, nhiều trường tiểu học, trung học và doanh nghiệp đã đóng cửa tạm thời.

Bão gây mưa lớn khiến sân bay quốc tế Kansai bị ngập nặng và buộc phải tạm ngừng hoạt động, khiến ít nhất 5.000 hành khách bị mắc kẹt.

Gần 800 chuyến bay đến và đi từ sân bay Nagoya và Osaka đã bị hủy, khiến khoảng 57.000 hành khách bị ảnh hưởng. Trong đó, hãng hàng không All Nippon Airways hủy bỏ 320 chuyến và Japan Airlines hủy 270 chuyến.

Hoạt động vận tải đường sắt và đường thủy tại nhiều khu vực bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, khoảng 1,61 triệu hộ gia đình tại các tỉnh Fukui, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara và Wakayama phải sống trong tình cảnh mất điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: 207 người thương vong do siêu bão Jebi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.