Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ thủ Việt Nam thắng lớn tại Giải Cờ vua trẻ Đông Á 2017

Hà Nhật| 26/06/2017 09:49

(HNMO) – Tối 25-6, Giải Cờ vua trẻ Đông Á năm 2017 đã kết thúc tại Mông Cổ. Các kỳ thủ Việt Nam giành thêm 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng ở nội dung Cờ tiêu chuẩn.

Đội tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu với Ấn Độ. Ảnh: UGRA


Chủ nhân 6 tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam tại Giải Cờ vua trẻ Đông Á gồm: Vũ Bùi Thị Thanh Vân (U12 nữ), Bạch Ngọc Thùy Dương (U14 nữ), Trần Thị Diễm Quỳnh (U16 nữ), Nguyễn Nghĩa Gia Bình (U6 mở rộng), Phạm Trần Gia Phúc (U8 mở rộng), Bùi Huy Phước (U10 mở rộng).

Trong những kỳ thủ giành huy chương bạc, đáng chú ý có Nguyễn Lê Cẩm Hiền, nhà vô địch lứa tuổi U8 thế giới cách đây 2 năm. Những kỳ thủ trẻ nổi tiếng khác của Việt Nam như Nguyễn Anh Khôi (U16 mở rộng), Trần Minh Thắng (U18 mở rộng) đều giành huy chương đồng. Trong số này, kỳ thủ Trần Minh Thắng (Hà Nội) đã giành chiến thắng ở cả 2 ván cuối để từ hạng 7 vươn lên hạng 3 chung cuộc. Đây cũng là giải đấu khá thành công của Trần Minh Thắng khi giành 2 huy chương vàng cá nhân (Cờ nhanh và Cờ chớp), 1 huy chương đồng (Cờ tiêu chuẩn).

Kết thúc giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng 20 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 12 huy chương đồng.

Đội Việt Nam thua trận thứ 5 tại Giải Cờ vua đồng đội nữ thế giới 2017

Tại ván 8, Giải Cờ vua đồng đội nữ thế giới 2017 diễn ra tại Nga, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Ấn Độ khi để thua 1,5 -2,5. Phạm Lê Thảo Nguyên hòa kỳ thủ 3 lần đoạt huy chương đồng nữ thế giới Harika Dronavalli. Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng cũng giành kết quả hòa.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Mai Hưng thua trận nên đội tuyển Việt Nam thua 1,5 -2,5. Đây là trận thua thứ 5 của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải năm nay. Đội đã giành 2 trận thắng, 1 trận hòa.

Ngày 26-6, đội Việt Nam sẽ gặp Ba Lan ở lượt trận cuối của giải.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thủ Việt Nam thắng lớn tại Giải Cờ vua trẻ Đông Á 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.