Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tay đua Nguyễn Cường Khang vẫn giữ được Áo Vàng

Nhật Hà| 16/07/2017 17:49

(HNMO) - Sau chặng 2, Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, vào ngày 16-7, tay đua trẻ Nguyễn Cường Khang (Trẻ TP Hồ Chí Minh) vẫn giữ được Áo Vàng do có tổng thời gian thi đấu ít nhất.


Tay đua Nguyễn Tấn Hoài giành chiến thắng chặng 2. Ảnh: Anh Minh


Chặng 2 với lộ trình dài 150km từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Sau khi đi được khoảng 25km, một nhóm hơn 10 tay đua đã bứt tốp và cạnh tranh quyết liệt ở đích đến.

Nhanh hơn Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) một bánh xe, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) cán đích đầu tiên sau 3 giờ 22 phút 46 giây, đạt vận tốc trung bình 44,385km/h. Hạng 3 chặng này là VĐV Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời).

Dù không trong nhóm 3 tay đua dẫn đầu nhưng tay đua Nguyễn Cường Khang (Trẻ TP Hồ Chí Minh) tiếp tục giữ Áo Vàng sau chặng 2 với tổng thời gian 4 giờ 33 phút 24 giây. Không những vậy, Cường Khang còn mặc cả Áo Xanh (34 điểm) cho tay đua giành nhiều điểm nước rút dọc đường và cuối chặng cũng như Áo Trắng giành cho cua-rơ trẻ xuất sắc.

Với việc có 4 tay đua trong nhóm đầu về đích ở chặng 2, đội Bảo vệ Thực vật An Giang đã giữ ngôi đầu đồng đội với 13 giờ 41 phút 39 giây; xếp thứ 2 là Trẻ TP Hồ Chí Minh (nhiều hơn 1 phút 49 giây).

Sáng 17-7, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 3 từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh, dài 189km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tay đua Nguyễn Cường Khang vẫn giữ được Áo Vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.