Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trần Tuấn Minh lần thứ hai liên tiếp vô địch Giải Cờ vua toàn quốc

Hà Nhật| 03/05/2018 17:18

(HNMO) - Kỳ thủ Hà Nội Trần Tuấn Minh đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung Cờ tiêu chuẩn sau trận hòa ở ván 9, Giải vô địch Cờ vua toàn quốc 2018 tranh Cúp LienVietPostBank.

Trần Tuấn Minh lần thứ hai liên tiếp vô địch toàn quốc.


Ván 9 cũng là ván đấu cuối của nội dung Cờ tiêu chuẩn. Tại ván này, chỉ cần giành kết quả hòa trước kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn (TP Hồ Chí Minh) là Trần Tuấn Minh sẽ lên ngôi vô địch. Cuối cùng, kỳ thủ Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu khi buộc Đặng Hoàng Sơn phải chấp nhận kết quả hòa. Nhờ đó, Trần Tuấn Minh vô địch với 7 điểm sau 9 ván.

Đây là lần thứ hai liên tiếp vô địch nội dung Cờ tiêu chuẩn - nội dung đáng chú ý và danh giá nhất tại Giải vô địch Cờ vua toàn quốc của Đại Kiện tướng quốc tế 21 tuổi này. Năm 2017, Trần Tuấn Minh trở thành kỳ thủ nam Hà Nội đầu tiên giành ngôi vô địch toàn quốc nội dung Cờ tiêu chuẩn, chấm dứt cơn khát vô địch trong hàng chục năm của cờ vua Thủ đô.

Tại giải năm nay, những kỳ thủ nổi tiếng như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi không tham dự nội dung Cờ tiêu chuẩn. Tuy vậy, chức vô địch của Trần Tuấn Minh vẫn được đánh giá cao khi kỳ thủ này chứng tỏ đang phát triển ổn định nhờ được ngành VH-TT Hà Nội đầu tư mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Cùng được 7 điểm như Trần Tuấn Minh nhưng kỳ thủ Tô Quốc Dũng (TP Hồ Chí Minh) đành nhận ngôi á quân do thua kém về chỉ số phụ; xếp hạng ba là Đại Kiện tướng quốc tế Đào Thiên Hải (TP Hồ Chí Minh, 6,5 điểm).

Nội dung Cờ tiêu chuẩn nữ chứng kiến ưu thế tuyệt đối của các kỳ thủ TP Hồ Chí Minh khi chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu. Ba vị trí này lần lượt thuộc về Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương (cùng 7 điểm), Nguyễn Thị Thanh An (6,5 điểm).

Sau nội dung Cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ sẽ bước vào nội dung Cờ nhanh từ ngày 4-5. Ngày 6-5 diễn ra nội dung Cờ chớp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trần Tuấn Minh lần thứ hai liên tiếp vô địch Giải Cờ vua toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.