Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều quận, huyện thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45

Nhóm phóng viên Văn hóa Xã hội| 08/09/2018 15:45

(HNMO) - Sáng 8-9, đông đảo vận động viên các quận, huyện Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đan Phượng, Hoài Đức đã tham gia Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 cấp quận, huyện.

Khối người lao động, viên chức, lực lượng vũ trang nam quận Hoàn Kiếm đua tài


* Tại đường Lê Thạch (Hoàn Kiếm), gần 500 vận động viên thuộc hơn 60 đơn vị trường, doanh nghiệp, cơ quan, phường… trên địa bàn đã dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 quần Hoàn Kiếm. Đồng chí Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cùng đại diện Báo Hànộimới, Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, các ban, ngành của quận Hoàn Kiếm đã tham dự, cổ vũ các vận động viên.

Nét đáng chú ý của giải năm nay tại quận Hoàn Kiếm là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của Liên đoàn Lao động quận nên có trên 20 doanh nghiệp tư nhân lần đầu cử vận động viên tham dự. Vì vậy, cuộc thi chung kết được đánh giá là thành công nhất về số vận động viên và đoàn tham dự từ trong nhiều năm gần đây.

Tại cuộc thi, các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung thi đấu. Kết quả các giải Nhất: Khối trung học cơ sở (THCS): Bùi Trọng Khôi (nam, THCS Trưng Vương), Trương Tuệ Anh (nữ, THCS Nguyễn Du); Khối trung học phổ thông (THPT): Hoàng Đình Văn (nam, THPT Trần Phú), Lê Mai Linh (nữ, THPT Việt Đức); Khối người lao động, viên chức, lực lượng vũ trang (LĐ-VC-LLVT): Nguyễn Huy Nam (nam, Trung đoàn Cảnh sát cơ động), Lưu Phương Anh (nữ, Techcombank).

Các vận động viên quận Thanh Xuân tranh tài trên đường chạy


* Tại Nhà thi đấu quận Thanh Xuân, hơn 400 vận động viên thuộc các phường, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... đã cùng góp mặt tại lễ khai mạc Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 của quận. Các đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Biện Hòa An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, cùng các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới của thành phố và quận Thanh Xuân đã tới dự.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 400 vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn từ 6.500 người tham gia chạy phổ thông đạt tiêu chuẩn ở các giải đấu cấp cơ sở của quận Thanh Xuân đã cùng tranh tài ở các cự ly 1.000m nam, nữ THCS; 2.000m nam, nữ THPT; 2.000m nữ, 3.000m nam khối học sinh trung học chuyên nghiệp dạy nghề, cao đẳng, đại học; 2.000m nữ, 3.000m nam cán bộ công nhân viên chức, quần chúng lao động, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp.

Kết quả: Các giải Nhất cá nhân nam, nữ lần lượt thuộc về Phan Anh Quân (THCS Kim Giang), Đỗ Thị Linh Đan (THCS Nguyễn Trãi), Nguyễn Trần Trị (THPT Nhân Chính), Nguyễn Tú Anh (THPT Trần Hưng Đạo), Nguyễn Nhân Phúc (Đại học Phòng cháy chữa cháy); Chẩu Thị Thu (Đại học Hà Nội), Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Anh (đều của phường Khương Mai).

Các vận động viên huyện Hoài Đức tranh tài


* Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hoài Đức đã diễn ra Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình của huyện. Đồng chí Lê Hoàng Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới đã tới dự. 


Tham gia Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình của huyện Hoài Đức có gần 300 vận động viên xuất sắc, được tuyển chọn từ các giải chạy kiểm tra cấp cơ sở, tổ chức từ tháng 3 đến nay với hơn 17 nghìn người tham gia. Tại Cuộc thi chung kết của huyện, các vận động viên đã tham gia tranh tài ở các cự ly 1.300m; 2.000m; 3.000m để tìm ra các cá nhân ưu tú nhất ở các nội dung: Nam chính, nữ chính, nam trẻ, nữ trẻ.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân cho các vận động viên Vương Thị Thanh (xã Di Trạch), Nguyễn Văn Tài (xã Đông La), Nguyễn Thị Hương (xã Vân Canh), Trần Duy Chí (xã  Đức Thượng). Các giải Nhất đồng đội nam, đồng đội nữ được lần lượt trao cho các xã Đông La và Di Trạch. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về các vận động viên xã Đông La.

Các nữ vận động viên khối THCS huyện Đan Phượng trên đường chạy


* Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình huyện Đan Phượng năm 2018 diễn ra tại khu Liên hợp thể thao huyện. Các đồng chí Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cùng đại diện Ban Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới của thành phố đã tới dự.

Tại vòng chung kết, 240 vận động viên cùng nhau đua tài ở cự ly 3.000m và 4.000. Kết quả, giải Nhất khối THCS thuộc về Nguyễn Thị Hà My (Trường THCS Hồng Hà), Hoàng Thái An (Trường THCS Thượng Mỗ). Giải Nhất khối THPT được trao cho Phạm Thị Uyên và Nguyễn Văn Vũ (Trường THPT Hồng Thái). Các giải Nhất đồng đội, toàn đoàn thuộc về Trường THCS Hồng Hà và Trường THPT Hồng Thái.

Trước đó, ở giai đoạn thi đấu cấp cơ sở, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình năm 2018 đã thu hút hơn 20.000 người dân huyện Đan Phượng tham gia chạy kiểm tra, trở thành phong trào thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Qua phong trào, huyện Đan Phượng tìm được nhiều vận động viên xuất sắc để tập luyện, bồi dưỡng đi thi đấu các giải cao hơn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều quận, huyện thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.