Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch FIFA muốn mỗi trận đấu có hai trọng tài

HA OANH| 06/07/2006 15:29

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết trong tương lai gần ông muốn theo đuổi ý tưởng sử dụng hai trọng tài điều khiển cùng một trận đấu.

Sepp Blatter

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết trong tương lai gần ông muốn theo đuổi ý tưởng sử dụng hai trọng tài điều khiển cùng một trận đấu.

Giải vô địch bóng đá thế giới tại Đức đã bị chỉ trích khá nhiều sau khi những đụng độ trên sân cỏ đã ảnh hưởng tới các trận đấu.

Ông Blatter tin rằng thêm một trọng tài nữa sẽ giúp loại bỏ các lỗi lầm và giảm tranh cãi.

Ông nói: "Lúc đầu bao giờ mà chẳng có ý kiến ngần ngại đối với những hệ thống mới".

"Chúng tôi đã thử nghiệm tại Malaysia cũng như Sao Paolo, Brazil và kết quả rất tích cực. Tuy nhiên thử nghiệm tại Na Uy và Ý thì lại không khả quan lắm".

"Nay chúng ta đang đối mặt với tình hình mới trong lĩnh vực bóng đá và cần có thử nghiệm thêm".

"Trong môn khúc côn cầu trên băng chẳng hạn, sân đấu nhỏ hơn nhiều mà họ có tới hai trọng tài và hai trợ lý. Thế cho nên họ không gặp đụng độ gì đáng kể với các cầu thủ cả".

Nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về đề xuất của ông Blatter.

Cựu quan chức Ngoại hạng Anh Jeff Winter đặt câu hỏi làm sao có thể duy trì sự đồng thuận trên sân và "ai sẽ là người đối thoại trực tiếp với cầu thủ?".

Ông Winter cũng nhận xét rằng sẽ không có đủ trọng tài để trận đấu nào cũng có hai người điều khiển.

Theo TPO

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch FIFA muốn mỗi trận đấu có hai trọng tài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.