Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ phát triển

Nguyệt Ánh| 28/08/2018 14:06

(HNMO) - Ngày 28-8, tại Hà Nội đã diễn ra phiên toàn thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021.


Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cùng hơn 700 đại biểu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gửi hoa chúc mừng.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021.


Nhiệm kỳ qua, với phương châm “Doanh nhân trẻ Việt Nam tiên phong đổi mới - vững vàng hội nhập”, Hội đã góp phần phát huy sức mạnh liên kết của doanh nhân trẻ, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Hội đã đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, giữ vững vai trò là một trong những hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước, tạo việc làm cho hơn ba triệu người lao động, với tổng doanh thu hằng năm đạt hơn 25 tỷ USD. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức bình chọn và trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 và Giải thưởng Sao Đỏ 2014, 2017. Các doanh nhân, doanh nghiệp được trao giải đều là những cá nhân và tập thể tiêu biểu trong quá trình hội nhập và phát triển...

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành công, đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế đất nước thời gian qua. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ rõ một số hạn chế, như: Hiệu quả hoạt động của Hội chưa cao, chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương; sự gắn kết, chia sẻ giữa các hội thành viên chưa được thường xuyên; nhận thức chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và việc tham mưu, góp ý đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật của một bộ phận hội viên còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, Hội tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, kết nối, mở rộng quy mô; phát huy vai trò là chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ; đa dạng hóa các hình thức đồng hành cùng doanh nhân, vượt qua các khó khăn, thách thức. Ngoài ra, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ cần tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ và giúp đỡ người nghèo...

Với tinh thần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và tiếp tục quan tâm lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nhân trẻ phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tin tưởng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ lãnh đạo Hội thực hiện và hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần phát huy cao nhất vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ vào công cuộc phát triển đất nước.

Với tinh thần khẩu hiệu của Đại hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021 "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; thông qua các văn kiện quan trọng. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI gồm 113 người. Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.