Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều trường mở thêm ngành học

Anh Thư| 25/12/2013 06:01

(HNM) - Thời điểm này, trong dự kiến tuyển sinh 2014, đại diện nhiều trường đại học - cao đẳng (ĐH - CĐ) phía Nam cho biết sẽ mở thêm ngành mới, thay đổi khối thi, cách tuyển sinh. Có trường ĐH bỏ xét tuyển hệ CĐ và không tổ chức thi liên thông…


Theo đại diện Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh), chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2014 của trường không thay đổi so với năm trước, vẫn là 3.800 chỉ tiêu ở bậc ĐH.

Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh), mặc dù chỉ tiêu dự kiến có tăng nhẹ so với năm trước nhưng không đáng kể (170 chỉ tiêu). Trong đó, các ngành tăng chỉ tiêu là hóa học, khoa học môi trường; chỉ tiêu ngành khoa học vật liệu lại giảm. Tương tự, các trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, Luật, Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Y dược, Hoa Sen, Tài chính - Marketing, Khoa học xã hội và nhân văn… cũng giữ chỉ tiêu ổn định như năm 2013.

Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.



Tuy vậy, nhiều trường ĐH thay đổi cách tuyển sinh trong năm 2014 này. Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Kỳ thi tuyển sinh 2014, trường không tuyển sinh thi liên thông hệ chính quy". Lý giải nguyên nhân, ông Minh cho hay vì năm vừa qua nhà trường tổ chức thi liên thông nhưng có ngành chỉ vài thí sinh đăng ký nên rất khó mở lớp. Còn ông Lâm Thành Hiển - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng cho biết, năm 2014 nhà trường không tổ chức thi hệ CĐ, chỉ tập trung vào hệ ĐH và sau ĐH.

Nhiều năm nay, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) tuyển sinh khối A1 cho tất cả các ngành tuyển khối A. Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh năm 2014, trường này sẽ không tuyển khối A1 cho một số ngành đặc thù, còn lại các ngành kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật dệt may và nhóm ngành hóa - thực phẩm - công nghệ sẽ chỉ tuyển khối A. Theo đại diện Phòng Đào tạo nhà trường, nhiều ý kiến cho rằng những ngành này đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức tốt về hóa nên trường quyết định ngưng tuyển khối A1. Ngược lại, năm nay Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh sẽ bổ sung khối A1 cho tất cả các ngành tuyển khối A.

Song song với việc thay đổi khối thi, kỳ tuyển sinh năm 2014 cũng sẽ có một số ngành được tuyển mới ở nhiều trường. TS Phan Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cho biết, năm 2014, trường mở thêm hai ngành là thương mại điện tử và xét nghiệm kỹ thuật. Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh sẽ tuyển mới ngành khoa học môi trường. Còn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh có hồ sơ xin mở nhiều ngành mới, trong đó đã thẩm định xong ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và có thể tuyển sinh trong năm 2014. Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) mở thêm ngành logistics và chuỗi cung ứng, điều khiển tự động và ngành dược. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dự kiến mở thêm 6 ngành. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh cũng sẽ mở một số ngành mới như chuyên ngành tiếng Anh thương mại, công nghệ may và thiết kế thời trang, khoa học dinh dưỡng. Trường ĐH An Giang cũng đang xin mở hai ngành bậc CĐ cho mùa tuyển sinh tới là sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật. Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, kỳ thi năm 2014 sẽ chính thức tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh với dự kiến 50 chỉ tiêu.

Đáng lưu ý, kỳ tuyển sinh 2014, khối ngành sư phạm của nhiều trường giảm 10-15% chỉ tiêu. Điển hình, theo TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, chỉ tiêu năm 2014 của trường giảm khoảng 10% so với năm 2013. Toàn bộ chỉ tiêu giảm đều tập trung vào nhóm ngành sư phạm bởi lượng sinh viên sư phạm đã tốt nghiệp khá nhiều, việc làm gặp nhiều khó khăn. Tương tự, chỉ tiêu năm 2014 của Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh sẽ giảm nhẹ so với năm trước, tập trung vào các ngành sư phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều trường mở thêm ngành học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.