Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ năm 2018

Theo VnExpress| 14/06/2018 09:52

Khối chuyên tiếng Anh, Đức và Nhật lấy điểm trúng tuyển cao nhất là 27, thấp hơn mức cao nhất năm ngoái 1 điểm.


Trường THPT Chuyên ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm thi và ngưỡng trúng tuyển vào lớp 10 năm 2018. So với mùa tuyển sinh năm trước, điểm đầu vào một số khối giảm nhẹ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên ngoại ngữ năm 2018. Ảnh chụp màn hình


Điểm đầu vào khối chuyên tiếng Anh là 27, thấp hơn năm ngoái 1 điểm. Thí sinh sử dụng môn tiếng Anh thi đánh giá năng lực vào khối chuyên tiếng Đức và tiếng Nhật cũng phải đạt mức điểm 27 mới trúng tuyển. Nếu thi hai khối này bằng tiếng Đức và tiếng Nhật, điểm chuẩn sẽ thấp hơn 2 điểm.

Ngưỡng đầu vào khối chuyên tiếng Nga, Pháp giảm từ 1 đến 2 điểm so với năm 2017. Trong khi đó, điểm trúng tuyển khối chuyên tiếng Trung với thí sinh thi bằng tiếng Anh tăng từ 25,5 điểm năm ngoái lên 26,5 điểm.

Tỷ lệ chọi vào Trường THPT Chuyên ngoại ngữ là 1 chọi hơn 10. Ảnh: Ngọc Thành


2018 là năm thứ hai Trường THPT Chuyên ngoại ngữ dùng bài thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Kết quả điểm của thí sinh là tổng điểm của bài thi môn đánh giá năng lực gồm: Văn và Khoa học xã hội, Toán và Khoa học tự nhiên cộng với điểm môn đánh giá năng lực ngoại ngữ nhân hệ số hai, không làm tròn. Trường chỉ xét tuyển với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ bài thi và các bài đều phải đạt điểm lớn hơn 2.

Trước đó, ngày 2-6, gần 5.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi chọn học sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ. Với chỉ tiêu tuyển sinh 380 hệ chuyên và 80 hệ không chuyên, tỷ lệ vào trường là 1 chọi hơn 10. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.