Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại học đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Theo Mạnh Tùng/VnExpress| 22/07/2018 10:24

Tối 21-7, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển chính thức theo đề án tuyển sinh riêng.


Điểm trúng tuyển vào các ngành nêu trên dành cho thí sinh thuộc khu vực 3; mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25.


Điểm chuẩn căn cứ trên ba tiêu chí: Điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của thí sinh (chiếm tỷ trọng 60%) và điểm học bạ trong 3 năm học THPT (chiếm 10%), còn lại là điểm bài thi năng lực.

Trước đó, kết thúc vòng sơ tuyển, hơn 4.410 thí sinh đủ điều kiện tham dự bài thi năng lực; 3.430 thí sinh (hơn 77%) trong số này đã tham dự bài thi hôm 19-7.

Bài kiểm tra năng lực có 100 câu trắc nghiệm được thực hiện trong 75 phút. Kết quả chấm có phổ điểm từ 12,6 (có 42 trong 100 câu trả lời đúng) đến 26,1 (87 câu đúng).

Năm nay, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh có 1.900 chỉ tiêu (tăng 300 so với năm ngoái) với các ngành Luật, Quản trị - Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Anh văn pháp lý.

Đây là năm thứ ba trường thực hiện đề án tuyển sinh riêng được Bộ GD-ĐT phê duyệt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại học đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.