Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dâng hương kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Khánh Thu| 06/02/2014 06:45

(HNM) - Ngày 5-2, tại đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh đã tổ chức kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng năm 2014.



Tham dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và nhân dân dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc


Ngày 6 tháng Giêng năm Canh Tý (năm 40 sau Công nguyên), Hai Bà Trưng đã lập đàn tế cáo trời đất, tiến hành cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Hán, đánh đuổi Tô Định ra khỏi bờ cõi, chấm dứt ách đô hộ của nhà Hán. Hai Bà Trưng trở thành Nữ vương đầu tiên của dân tộc. Để tưởng nhớ công đức hai vị nữ Anh hùng dân tộc, nhân dân Mê Linh đã lập đền thờ Hai Bà Trưng. Từ năm 2004, đền thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh được xây dựng, tôn tạo khang trang trên diện tích 13ha, với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Ngày 9-12-2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận Đền thờ Hai Bà Trưng là Di tích quốc gia đặc biệt. Hướng tới kỷ niệm 2000 năm Ngày sinh Hai Bà Trưng (ngày 1 tháng 8 năm Giáp Tuất, tức năm 14 sau Công nguyên) và đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh đã triển khai, xây mới và tôn tạo cổng đền thờ, hồ bán nguyệt, trồng cây xanh… Lễ kỷ niệm chính là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần quật khởi của hai vị nữ Anh hùng dân tộc, nhận thức về trách nhiệm lớn lao của các thế hệ con cháu Hai Bà Trưng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Bày tỏ lòng biết ơn hai vị liệt nữ anh hùng, những người làm rạng danh truyền thống "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thay mặt phụ nữ Việt Nam hứa sẽ nguyện noi gương và kế tục truyền thống anh dũng, quật cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao năng lực, trình độ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH…

Sau lễ mít tinh ôn lại chiến công hiển hách của hai vị nữ anh hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.