Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên tổ chức chương trình Xuân quê hương tại TP HCM

Tiến Thành| 30/01/2015 14:01

(HNMO) - Từ ngày 7 đến ngày 8-2, UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì tổ chức chương trình Xuân quê hương cho đông đảo kiều bào về nước vui Tết Ất Mùi 2015 với chủ đề


Trải qua 7 năm, năm nay là lần đầu tiên chương trình được tổ chức thường niên hướng đến kiều bào về nước ăn Tết tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với ý nghĩa kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và hồi nhớ lại nơi đây Bác Hồ đã đi tìm chân lý và con đường cách mạng để giải phóng dân tộc.

Chương trình có nhiều hoạt động phong phú cho bà con kiều bào như thăm địa đạo Củ Chi, dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Đền Bến Dược. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ cùng đoàn kiều bào dâng hương các vua Hùng tại Công viên Lịch sử, Văn hóa dân tộc (Quận 9), dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến cảng Nhà Rồng và thả cá chép theo phong tục truyền thống trên kênh Tàu Hũ, Bến Nghé.

Đặc biệt, Chủ tịch nước cùng đông đảo bà con kiều bào sẽ tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang” được truyền hình trực tiếp tại Bến cảng Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh) vào lúc 20 giờ ngày 8-2 với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Theo BTC sẽ có khoảng hơn 1.000 kiều bào tham gia hoạt động trên.

Ngoài ra, UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức một số hoạt động mừng xuân dành cho những kiều bào không có điều kiện tham gia chương trình Xuân quê hương tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình ở Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11-2 với nhiều hoạt động thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên tổ chức chương trình Xuân quê hương tại TP HCM

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.