Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Đề nghị xét danh hiệu cho 11 nghệ nhân nhân dân, 58 nghệ nhân ưu tú

Hoàng Lân| 16/03/2018 11:24

(HNMO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai do Hội đồng cấp tỉnh, thành phố gửi Hội đồng chuyên ngành cấp bộ.

Hà Nội đề nghị xét tặng 11 nghệ nhân nhân dân và 58 nghệ nhân ưu tú. (ảnh minh họa)


Theo danh sách này, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” có 103 nghệ nhân của 29 tỉnh gồm: An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắc Nông, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Lạng Sơn… Trong đó, TP Hà Nội có số lượng đề cử nhiều nhất với 12 hồ sơ.

Những nghệ nhân của Hà Nội được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân đợt này có 1 nghệ nhân thuộc lĩnh vực ẩm thực là nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tuyết và 11 nghệ nhân thuộc nghệ thuật trình diễn dân gian gồm các nghệ nhân ưu tú: Chu Chí Cang, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Thị Khướu, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Thị Vượn, Vũ Thị Khiên, Lương Tất Tố, Nguyễn Thi Lan, Bùi Thị Bích Thìn, Phan Thị Kim Dung.

Đối với hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đợt hai có 733 hồ sơ, trong đó Hà Nội tiếp tục dẫn đầu số lượng hồ sơ xét tặng với 58 người, trong đó phần lớn nghệ nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đề nghị xét danh hiệu cho 11 nghệ nhân nhân dân, 58 nghệ nhân ưu tú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.