Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Hànộimới ra mắt chuyên mục “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"

Hoàng Lân - Ảnh: Anh Tuấn| 19/05/2018 12:10

(HNMO) – Sáng nay (19-5), vào đúng ngày kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ lễ phát động cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018”, Báo Hànộimới chính thức ra mắt chuyên mục “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên Báo điện từ Hànộimới.

Chuyên mục "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" của Báo điện tử Hànộimới chính thức ra mắt vào ngày kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Sau 3 tháng hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đến nay, Chuyên mục “Người Hà Nội thanh lịch,  văn minh” trên Báo điện tử Hànộimới đã hoàn tất và sẵn sàng phục vụ bạn đọc. 


Phát biểu về việc ra mắt chuyên mục mới của Báo Hànộimới, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long cho biết: Chuyên mục “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” gồm các tin, bài, phóng sự truyền hình, video clip, Infographic, góc ảnh Đẹp và Chưa đẹp…, tập trung tuyên truyền về những nét văn hóa tốt đẹp, lối sống văn minh, hành vi ứng xử văn hóa, nhân văn ở các khía cạnh khác nhau; phê phán những việc làm, hành vi đi ngược với quy tắc ứng xử cũng như làm ảnh hưởng tới sức lan tỏa của phong trào; những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, trong phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh... 


Các tác phẩm gửi tham gia cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018” sẽ được đăng tải trong chuyên mục này. 

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long giới thiệu tới các đại biểu, khách mời Chuyên mục mới "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"


“Ban tổ chức hy vọng, cùng với cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018”, Chuyên mục “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” sẽ góp phần tạo hiệu ứng tích cực, tiếp thêm sức sống cho tình yêu Hà Nội, để mỗi người dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội; thực hiện tốt các quy tắc ứng xử do thành phố ban hành, vì một Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là nơi đáng sống, xứng đáng với truyền thống ngàn năm Văn hiến – Anh hùng; thành phố Vì hòa bình”, Tổng Biên tập Báo Hànộimới bày tỏ.

Infographic: "Nhìn lại một năm thực hiện hai quy tắc ứng xử trên địa bàn Thủ đô" được đăng trong Chuyên mục.


Chuyên mục “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên Báo điện tử Hànộimới được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, bám sát việc tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; chủ trương, kết quả thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.


Phần góc ảnh sẽ đăng tải hình ảnh về những nét đẹp và chưa đẹp của người dân trong thực hiện các quy tắc ứng xử, trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Phóng sự truyền hình: Hiệu quả từ việc niêm yết bảng QTƯX tại nơi làm việc:



Chuyên mục “Người Hà Nội văn minh, thanh lịch” trên Báo điện tử Hànộimới sẽ góp phần tạo thêm kênh tuyên truyền thiết thực, sinh động và hiệu quả về Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội cũng như hai quy tắc ứng xử đã được thành phố ban hành.


* Một số hình ảnh trong lễ phát động cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018" và ra mắt Chuyên mục "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh":

Các đại biểu, khách mời thích thú với Chuyên mục mới "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" của Báo điện tử Hànộimới

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trò chuyện với ông Ryu Kilsang, Giám đốc Truyền thông của Samsung Việt Nam

Các đại biểu, khách mời xem những bức ảnh đã từng đoạt giải và gây nhiều xúc động trong cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch" được tổ chức năm 2017. Triển lãm được trưng bày tại sảnh trước cửa Báo Hànộimới

Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, nhà tài trợ và các khách mời chụp ảnh kỉ niệm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Hànộimới ra mắt chuyên mục “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.