Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đình Chèm

Thanh Thủy - Ảnh: Anh Tuấn| 25/06/2018 21:44

(HNMO) - Tối 25-6, quận Bắc Từ Liêm long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đình Chèm (phường Thụy Phương) và khai hội truyền thống Đình Chèm năm 2018.

Tới dự sự kiện có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đình Chèm (phường Thụy Phương) .


Đình Chèm, còn gọi là Đền Chèm hay Đền Lý Hiệu Úy, là một trong những ngôi đình thuộc loại cổ nhất ở Việt Nam. Đình thờ Đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng, người có công phò tá An Dương Vương đánh đuổi nhà Tần, được các đời vua ban tặng nhiều sắc phong mỹ tự. Hiện, di tích còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật cao, như: 16 cuốn sách chữ Hán, 3 đạo sắc phong của các vua Nguyễn, 4 tấm bia đá, 10 tượng thờ, 8 bức hoành phi, 15 câu đối, 2 chuông đồng cùng nhiều đồ khí tự có giá trị khác.

Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ chiếc lư hương ngàn năm tuổi cùng hệ thống máng dẫn nước mưa được đúc bằng đồng từ thời vua Lê Hiển Tông. Lễ hội Đình Chèm diễn ra vào dịp rằm tháng Năm âm lịch hằng năm do nhân dân làng Chèm, làng Hoàng, làng Mạc, quận Bắc Từ Liêm tổ chức. Nhắc đến hội Chèm, dân gian thường có câu ca “Thứ nhất là hội Cổ Loa, thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Chèm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đình Chèm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.