Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám phá đồ chơi Trung thu truyền thống tại Bảo tàng Dân tộc học

Hoàng Lân| 11/09/2018 11:09

(HNMO) – Ngày 15-9, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức hoạt động “Cùng khám phá đồ chơi trung thu” để chuẩn bị cho chương trình “Trung thu 2018: Sắc màu văn hoá Ninh Thuận”.

Nhiều hoạt động khám phá đồ chơi trung thu truyền thống sẽ diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.


Theo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các hoạt động vui Tết Trung thu sẽ diễn ra ở nhiều không gian khác nhau của bảo tàng. Cụ thể, sân trước toà Cánh diều sẽ là hoạt động hướng dẫn làm đồ chơi trung thu truyền thống như: Ông tiến sĩ, ông đánh gậy, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn con thỏ, tò he, hoa quả bằng bột, đầu lân, mặt nạ, đèn kéo quân, tàu thuỷ sắt tây.

Tại bãi cỏ trước toà Cánh diều là hoạt động chơi trò chơi dân gian như: Thi đội nước (văn hoá Chăm), kéo co, kéo co ếch, đuổi quạ, bịt mắt đập niêu, diều hâu bắt gà con (văn hoá Chăm), đi cà kheo… Một số trò chơi dân gian phía Bắc như: Nhảy dây, chơi chuyền, ô ăn quan… được tổ chức tại vườn kiến trúc dân gian.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi sẽ được trải nghiệm làm bánh dẻo, cắt tỉa hoa quả, làm cốm Vòng tại khu vực nhà Chăm. Những hoạt động này sẽ có sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Chương trình “Trung thu 2018 – Sắc màu văn hoá Ninh Thuận” diễn ra sau đó vào ngày 22 và 23-9 (tức ngày 13 và 14 tháng tám âm lịch). Bên cạnh các hoạt động gắn với Tết Trung thu truyền thống, Bảo tàng Dân tộc học phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh Ninh Thuận giới thiệu, quảng bá văn hoá vùng đất Ninh Thuận với công chúng thủ đô thông qua các hoạt động như: Trình diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống, ẩm thực Ninh Thuận và các trò chơi của người Chăm, người Raglai. Các nghệ nhân dân gian của Ninh Thuận sẽ trình diễn các tiết mục múa hát dân gian như: Trống ginăng, Paranưng, kèn Saranai, đàn Kanhi, Mã la, khèn bầu, đàn Chapi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá đồ chơi Trung thu truyền thống tại Bảo tàng Dân tộc học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.