Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Linh Nhi| 11/10/2012 07:12

(HNM) - Ngày 10-10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn (CĐ) Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về bố cục Dự thảo Điều lệ; tên gọi của cơ quan TƯ, CĐ cấp tỉnh, huyện; CĐ trong các tổng công ty, tập đoàn kinh tế, tên gọi của CĐ Viên chức Việt Nam; nhiệm kỳ đại hội CĐ các cấp; thời gian sinh hoạt định kỳ của BCH; tổ chức và hoạt động của CĐ trong lực lượng vũ trang; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên CĐ, cán bộ CĐ...

Dự thảo Điều lệ CĐ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) có 9 chương, 45 điều. Trong đó chương về tổ chức CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và chương Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ cấp tỉnh, thành phố và CĐ ngành được quy định riêng. Điều lệ được sửa đổi nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy hoạt động CĐ ngày càng hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.