Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm tàu hút cát trên sông Đuống

Tin, ảnh: Thanh Thanh| 16/02/2013 09:00

(HNM) - Sông Đuống chảy qua địa phận huyện Gia Lâm không chỉ góp phần tích cực vào việc phát triển giao thông đường thủy mà còn mang lại cho nông dân các xã ven sông những vụ mùa bội thu nhờ phù sa bồi đắp và nguồn nước tưới vô tận.

Vì tàu hút cát hoạt động trái phép nên nhiều vườn chuối ở xã Cổ Bi cứ dần mất do lở đất.


Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhu cầu sử dụng cát, sỏi xây dựng trong khu vực ngày một tăng, nên nhiều đoạn sông đã bị những chủ tàu khai thác cát xâm phạm. Chỉ tính riêng đoạn từ xã Cổ Bi đến xã Lệ Chi, hằng ngày thường có từ 6 đến 8 chiếc tàu hút cát hoạt động suốt ngày đêm và hệ lụy của tình trạng trên là nhiều hécta đất canh tác của các xã nêu trên đã bị sạt lở gây thiệt hại rất lớn về hoa màu của bà con. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người sản xuất, chính quyền các xã Lệ Chi và Cổ Bi đã đề nghị các ngành chức năng của huyện Gia Lâm quan tâm ngăn chặn, xử lý các vi phạm trên, song kết quả rất hạn chế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm tàu hút cát trên sông Đuống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.