Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám đốc Đài truyền hình Thái Bình bị đình chỉ công tác

Theo Quốc Đô| 25/06/2013 17:47

Do không thực hiện tròn nhiệm vụ được giao trong việc phát tin về dự báo và thông tin phòng chống ảnh hưởng cơn bão số 2 vừa qua, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Thái Bình đã bị UBND tỉnh ra Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Nguồn tin từ UBND tỉnh Thái Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh vừa ký Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Thái Bình Vũ Anh Thao để làm rõ việc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát thông tin phòng chống lụt bão.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình Vũ Anh Thao. Ảnh: Thaibinhtv.vn


Theo nguồn tin PV vừa cập nhật, nguyên nhân vụ việc là do từ ngày 19 đến 21/6, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất hiện mưa gió, dấu hiệu đổ bộ của cơn bão số 2 từ biển Đông vào, địa bàn tỉnh này bị ảnh hưởng bởi mưa bão mà ông Thao lại đi tham dự, tổ chức phát động các cuộc thi về báo chí tỉnh nhà tổ chức.

Việc sao nhãng nhiệm vụ đưa tin liên tục trên sóng Đài địa phương trong các bản tin thời sự cũng như chuyên đề là nguyên nhân chính của việc ông Thao phải nhận án kỷ luật 15 ngày, tính từ 17 giờ chiều 23/6.

Cùng việc ra quyết định tạm đình chỉ ông Thao, Chủ tịch tỉnh Thái Bình cũng đã ký Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc giao Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Thái Bình Vũ Văn Nghiêm đảm nhận trách nhiệm Uỷ viên Ban Phòng chống lụt bão thay cương vị ông Thao trong thời gian ông này bị đình chỉ công tác.

Trước đó, trong Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình ngày 13/2/2013, ông Thao được UBND giao trách nhiệm Uỷ viên thuộc tiểu ban Tiền phương, trực tiếp phụ trách công tác thông tin tuyên truyền.

Được biết, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng chống bão số 2 vừa qua được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm vì là vùng đất truyền thống về nông nghiệp của “quê hương năm tấn”. Ngay khi tiếp nhận ảnh hưởng cơn bão số 2, hầu hết lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan của tỉnh Thái Bình đều thực hiện nhiệm vụ, công việc thường trực, sắp xếp phân công thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống lụt bão.

Với sự lơ là, có phần chủ quan của lãnh đạo thủ trưởng đơn vị, ông Thao đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phát tin dự báo thời tiết khá thưa thớt, không đáp ứng được yêu cầu đề ra của tỉnh về thông tin cập nhật tình hình diễn tiến về sức ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi nhận quyết định tạm đình chỉ công tác, ông Thao sẽ phải thực hiện các công tác giải trình với lãnh đạo cấp trên để UBND tỉnh họp bàn xem xét mức độ ký luật theo qui định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc Đài truyền hình Thái Bình bị đình chỉ công tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.