Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hải Dương: Tàu khách bị lật vì đâm phải xe containner

Theo Báo Hải Dương| 11/07/2013 07:29

Đến 7h5 ngày 11-7, công tác khắc phục vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Hiện tàu Hà Nội - Hải Phòng phải dừng đón trả khách tại ga Hải Dương.

Hồi 17h15 ngày 10-7, tại điểm giao cắt giữa tỉnh lộ 390B và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Hồng Lạc (Thanh Hà), tàu khách số hiệu LP5, đầu kéo D19E 909, chạy hướng Hà Nội- Hải Phòng đã va chạm với xe containner đầu kéo biển kiểm soát 16N-0021, kéo theo rơ-moóc chở 2 công hàng, do Đoàn Văn Hanh (sinh năm 1986, trú quán tại xã Hồng Lạc, Thanh Hà) điều khiển hướng quốc lộ 5 - thị trấn Thanh Hà.


Xe đầu kéo 16M-0021 bị tàu húc bay xuống lề đường sắt, phần đầu kéo và rơ-moóc bị cắt rời

Vụ va chạm mạnh đã làm lật đầu kéo và 3 toa tàu. Xe containner bị tàu húc văng ra xa. Rất may vụ tai nạn không gây chết người, chỉ có duy nhất lái tàu Đồng Khắc Thụy bị thương nhẹ. 3 toa tàu bị lật có 2 toa chở hành lý và 1 toa chở máy phát điện phục vụ đoàn tàu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo, nhân viên Xí nghiệp đường sắt Hà Hải, lực lượng công an đã có mặt kịp thời xử lý ùn tắc giao thông.

Đầu giờ sáng 11-7, đại diện Xí nghiệp Đường sắt Hà Hải cho biết, ngay trong đêm 10-7, ngành đường sắt đã điều cẩu 100 tấn xuống hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Theo quan sát của PV, khi ô tô đi trên tuyến đường nối từ quốc lộ 5 về huyện Thanh Hà, cắt với đường sắt, người lái xe đã thiếu quan sát, không chủ động nhường đường cho xe lửa dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Điểm xảy ra tai nạn là đường ngang giao với đường sắt, chỉ có biển báo, không có barie, không có chuông báo hiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Tàu khách bị lật vì đâm phải xe containner

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.