Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ Thiêm sẽ có khu bảo tồn sinh thái vùng châu thổ Nam Bộ

Nguyễn Lê| 21/10/2015 19:40

(HNMO) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm nhằm giữ lại phần diện tích lớn phục vụ bảo tồn đa dạng sinh thái vùng châu thổ phía Nam.


Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh cho phép điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, nhằm hình thành khu vực tự nhiên có diện tích lớn phục vụ bảo tồn đa dạng sinh thái vùng châu thổ phía Nam mang đặc trưng đồng bằng Nam Bộ với hệ sinh thái ngập nước.


Việc điều chỉnh quy hoạch này sẽ tập trung vào việc thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch - kiến trúc của khu nghỉ dưỡng và hoán đổi vị trí các khu công viên công cộng, các khu cây xanh, nghỉ ngơi giải trí và của khu nghỉ dưỡng.

Theo quy hoạch, vùng châu thổ phía Nam (thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm) có chức năng chính là bảo vệ môi trường, kết hợp nghỉ ngơi, giải trí và giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên (ngập nước). Các công trình có quy mô và kiến trúc hài hòa, mật độ xây dựng thấp để không phá vỡ cảnh quan chung.

Với việc bảo tồn này, khu cảnh quan nằm giữa một đô thị sầm uất sôi động sẽ là một không gian hấp dẫn đặc biệt của TP Hồ Chí Minh; cần được nghiên cứu, bảo tồn, khai thác hợp lý hiệu quả sử dụng phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, du lịch của cư dân đô thị.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, dự án bảo tồn vùng châu thổ phía Nam thuộc khu chức năng số 8 (Khu đô thị Thủ Thiêm) có diện tích 150,25 ha. Tháng 3-2015 UBND thành phố đã có quyết định giao Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh nghiên cứu và thực hiện đầu tư dự án này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ Thiêm sẽ có khu bảo tồn sinh thái vùng châu thổ Nam Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.