Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ 20% công nhân có chỗ ở ổn định

Khánh Thu| 06/11/2015 06:28

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo cơ chế, chính sách và giải pháp về nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị và khu công nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức ngày 5-11, tại Hà Nội.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, mới chỉ có khoảng 20% người lao động có chỗ ở ổn định; 80% công nhân trong các khu công nghiệp đang phải thuê nhà trọ tạm bợ, chật hẹp, không bảo đảm vệ sinh môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống công nhân, thường xuyên phải đối mặt với các nguy cơ về thiếu an ninh trật tự, an toàn xã hội, dễ nảy sinh tệ nạn xã hội; thiếu chỗ vui chơi, giải trí…

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng cho biết, hiện nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị chỉ đáp ứng 10.000 căn hộ/năm, trong khi dự báo đến năm 2020, nhu cầu là 1 triệu căn hộ. Việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp ngày càng trở nên bức thiết, là mối quan tâm lớn của Nhà nước và toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ 20% công nhân có chỗ ở ổn định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.