Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vietlott khẳng định người trúng thưởng có thật

Hương Ly| 24/11/2016 07:37

(HNM) - Với giải thưởng rất cao và ngay sau khi ra mắt liên tiếp ghi nhận những người trúng giải, xổ số tự chọn số điện toán đang được dư luận quan tâm. Tại cuộc họp báo chuyên đề do Bộ Tài chính tổ chức chiều 23-11 tại Hà Nội, đại diện đơn vị tổ chức khẳng định việc người trúng thưởng là có thật.


Tháng 12 sẽ kinh doanh tại Hà Nội

Là một loại hình giải trí khá phổ biến trên thế giới, song tháng 7 vừa qua, xổ số tự chọn số điện toán mới chính thức có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, sau khi vận hành tại thị trường TP Hồ Chí Minh, Vietlott đã triển khai tiếp tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam. Tính đến hết ngày 20-11, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) đạt hơn 734,4 tỷ đồng. Ba tháng sau khi kinh doanh, Vietlott đã nộp thuế 85,5 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 12-2016, Vietlott sẽ mở rộng kinh doanh tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng; sau đó từng bước mở rộng trên toàn quốc.

Là loại hình xổ số mới ra mắt nhưng lại liên tiếp ghi nhận nhiều giải thưởng lớn, với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính xác thực, công khai, minh bạch của việc trao thưởng, đặc biệt là khi danh tính của người trúng thưởng được giữ bí mật. Bên cạnh đó, Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam mới đây đã có văn bản kiến nghị lên Bộ Tài chính, nêu 5 điểm sai phạm của Vietlott trong bán vé xổ số, như: Vé số của Vietlott được in sẵn, không đúng với tính chất tự chọn số và quyền tự chọn số của người chơi; vé số được bán ở những địa bàn chưa có thiết bị đầu cuối và cũng được bán dạo với giá 12.000 đồng (cao hơn giá gốc là 10.000 đồng)... Đặc biệt, dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm kiến thiết, đóng góp vào ngân sách của xổ số tự chọn điện toán liệu có bảo đảm, khi đối tác của Vietlott là nhà đầu tư nước ngoài?

Góp phần ngăn chặn cờ bạc bất hợp pháp

Trả lời câu hỏi của báo chí, vì sao ẩn danh người trúng thưởng giải đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết, quyền giữ bí mật hay công khai người trúng thưởng của Vietlott phù hợp với thông lệ quốc tế. Để bảo đảm tính trung thực, minh bạch, khi trao thưởng giải đặc biệt, Vietlott đã mời các cơ quan quản lý nhà nước và một số người chứng kiến.

"Chúng tôi khẳng định có vé trúng thưởng thật, người trúng thưởng thật và còn lưu đầy đủ hồ sơ, bất kể cơ quan nào kiểm tra cũng đầy đủ thông tin người trúng thưởng. Tại đợt trao thưởng ngày 22-11 vừa qua, đơn vị đã yêu cầu VietinBank phát hành thư xác nhận trả thưởng giải đặc biệt chuyển vào tài khoản người trúng thưởng sau khi trừ thuế thu nhập" - ông Đạm nói.

Liên quan đến tính "kiến thiết" của xổ số tự chọn điện toán, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, theo quy định nguồn thu từ xổ số, trong đó có xổ số tự chọn điện toán sẽ được để lại ngân sách địa phương và Vietlott đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định. Việc lựa chọn hợp tác giữa Tập đoàn Berjaya và Vietlott theo mô hình Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là theo quy định của Luật Đầu tư. Đối tác này đầu tư máy móc và chịu trách nhiệm vận hành thiết bị đầu cuối, vốn là những mảng mà Vietlott và các nhà đầu tư ở Việt Nam chưa có năng lực thực hiện. Mô hình hợp tác này cũng bảo đảm Vietlott vẫn là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, với doanh số bán hàng mỗi ngày của toàn thị trường xổ số là 192 tỷ đồng, việc hiện đại hóa xổ số không chỉ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách mà còn góp phần ngăn chặn nạn cờ bạc bất hợp pháp. Điều này cũng đặt ra một yêu cầu là sản phẩm xổ số phải liên tục đổi mới để minh bạch hơn, hấp dẫn và đáp ứng thị hiếu của người chơi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vietlott khẳng định người trúng thưởng có thật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.