Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Hiền Phương| 11/01/2017 06:54

(HNM) - Sáng 10-1, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 1237 quốc gia) đã tổng kết công tác thực hiện Đề án 1237 năm 2016.


Ảnh: VGP/Đình Nam


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 1237 quốc gia Vũ Đức Đam biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ các đội chuyên trách, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác TKQT hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai thí điểm lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ cấp xã, huyện, tỉnh; khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về TKQT hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện quy trình giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…

Năm 2016, BCĐ 1237 quốc gia và các địa phương đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác TKQT hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là tìm kiếm ở trong nước. Trong năm đã TKQT được 2.223 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, đạt 74% chỉ tiêu đề ra. Năm 2017, BCĐ 1237 quốc gia phấn đấu TKQT khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó, ở trong nước khoảng hơn 2.000 hài cốt, ở nước ngoài khoảng gần 1.000 hài cốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.