Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải quyết khiếu nại của một số hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ

Minh Phú| 11/01/2017 07:07

(HNM) - Ngày 10-1, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc ký hợp đồng cho thuê ki ốt đã hết hạn tại chợ Phù Lỗ.

Tại hội nghị, UBND huyện Sóc Sơn cho biết, sau khi hết hạn hợp đồng (20 năm) cho thuê ki ốt chợ Phù Lỗ, tháng 1-2015, huyện đã triển khai việc ký hợp đồng mới theo quy định. Tuy nhiên, từ đó đến nay, quyết định này vấp phải sự phản đối của một số tiểu thương đang kinh doanh tại đây bởi họ cho rằng đã "mua đứt" ki ốt này từ khi đấu giá chợ (tháng 11-1994) (Báo Hànộimới đã có bài viết: "Tại chợ Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn: Nhập nhằng việc thuê ki ốt kinh doanh" số ra ngày 19-10-2016). Ngày 9-5-2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 2212/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của một số hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ. Căn cứ vào báo cáo của Thanh tra thành phố, UBND thành phố khẳng định, kiến nghị khiếu nại của một số hộ dân là không có cơ sở.

Đối với kiến nghị về việc xem xét mức thu phí tại chợ Phù Lỗ áp dụng đối với ki ốt là 45.000 đồng/tháng là cao, UBND thành phố chỉ rõ, căn cứ theo các quy định của thành phố, việc đề nghị xem xét lại mức thu phí chợ của các hộ dân là không có cơ sở.

Không đồng tình với quyết định trên, ngày 6-10-2016, một số hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ tiếp tục kiến nghị xem xét lại Quyết định 2212/QĐ-UBND ngày 9-5-2016. UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ việc, giải quyết khiếu nại của một số hộ kinh doanh tại chợ. Căn cứ vào kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 6671/UBND-KT ngày 21-11-2016 trả lời, trong đó khẳng định: Đến nay, vụ việc không có tình tiết mới, do đó UBND thành phố giữ nguyên Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 9-5-2016, đồng thời yêu cầu một số hộ dân đại diện kinh doanh tại chợ Phù Lỗ chấp hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải quyết khiếu nại của một số hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.