Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cưỡng chế tháo dỡ 27 lán, xưởng, nhà ở xây dựng trái phép tại xã Liên Trung (Đan Phượng)

Nguyễn Mai| 18/05/2017 16:20

(HNMO) - Ngày 18-5, dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng UBND huyện Đan Phượng, UBND xã Liên Trung đã triển khai cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng...

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm.


Theo đó, 27 công trình vi phạm thuộc diện cưỡng chế tháo dỡ là các lán, xưởng, nhà ở kiên cố xây dựng trái phép từ năm 1998 trở lại đây. Theo rà soát của UBND xã Liên Trung, 27 công trình vi phạm có tổng diện tích 8.363m2, trong đó có 5 trường hợp là lều lán tạm, 22 trường hợp là lán xưởng, nhà ở kiên cố. Về loại đất, có 7 trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, 20 hộ lấn chiếm đất công. Công tác tháo dỡ công trình vi phạm bắt đầu từ ngày 18-5 và dự kiến sẽ hoàn thành trong 5 ngày. Trong ngày đầu cưỡng chế, các hộ vi phạm đã nghiêm túc chấp hành, cùng lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm.

Khu vực triển khai cưỡng chế.


Đây là đợt cưỡng chế thứ 2 trong năm 2017. Trước đó, trong tháng 2, UBND xã Liên Trung đã cưỡng chế, tháo dỡ 13 công trình vi phạm tại khu vực Quán Xá và hồ Gốc Vối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưỡng chế tháo dỡ 27 lán, xưởng, nhà ở xây dựng trái phép tại xã Liên Trung (Đan Phượng)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.