Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dịp 2-9 năm nay, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo Hoàng Mạnh/Dân trí| 12/07/2017 10:25

Điểm khác biệt của lịch nghỉ năm 2017 là sẽ không có ngày làm việc hoán đổi để có những chuỗi ngày nghỉ liền kề kéo dài như những năm trước.

Đồ hoạ: Vũ Toản


Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) - cho biết: Theo điểm đ, Điều 115 của Luật Lao động năm 2012, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày vào Ngày Quốc khánh (2-9). Trong thời gian nghỉ, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương như ngày đi làm.

Theo dương lịch 2017, ngày 2-9 rơi vào thứ bảy - là ngày nghỉ cuối tuần. “Theo Khoản 3, Điều 115 của Luật Lao động năm 2012 quy định, nếu những ngày nghỉ theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ bù Ngày Quốc Khánh vào ngày thứ hai (ngày 4-9-2017)" - ông Hà Tất Thắng cho biết.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ trong dịp 2-9 năm 2017 là 3 ngày liên tục, từ 2-9 đến 4-9.

Ông Hà Tất Thắng cũng cho biết thêm, với các doanh nghiệp, lịch nghỉ trên có thể được thiết kế sao cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, người lao động nếu làm việc vào ngày nghỉ sẽ có chế độ lương đặc thù. Cơ quan nhà nước và tổ chức vẫn phải bố trí người trực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịp 2-9 năm nay, người lao động được nghỉ mấy ngày?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.