Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gấp rút ứng phó cơn bão số 2

Kim Văn| 16/07/2017 12:33

(HNMO) - Ngày 16-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với 15 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và 9 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, bàn biện pháp ứng phó bão số 2.


Toàn cảnh điểm cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội dự hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 2.


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo, đến 16h hôm nay (16-7), bão số 2 cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Đến 4h ngày 17-7, bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm nay, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11; các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8. Từ ngày 16 đến ngày 18-7, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Thanh Hóa, Nghệ An từ 250 đến 350mm; các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh từ 150 đến 250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên từ 100 đến 200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế từ 50 đến 150mm.

Từ ngày 17 đến ngày 19-7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 2m đến 3m... Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức báo động (BĐ) 2, tại Phú Thọ ở mức BĐ1; trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1…

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh có nguy cơ ngập úng…

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ven biển: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… cho biết đã thông báo, hướng dẫn cho 65.755 phương tiện, 263.503 lao động và 2.938 lồng bè, lều, chòi nuôi trồng thủy sản, 4.841 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động di chuyển phòng, tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Một số địa phương đã lệnh cấm biển từ sáng nay…

Tại điểm cầu Hà Nội, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố Chu Phú Mỹ cho biết đã ban hành Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 16-7 yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình (đặc biệt các công trình đang thi công), chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động chỉ đạo đối phó kịp thời với mọi diễn biến của bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra… Trong chiều nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 2 và chuẩn bị phương án di dời người, tài sản khi hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ tại các quận, huyện, thị xã…

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), hiện nay, các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã cơ bản xuống giống, vì vậy, công tác chống ngập úng cho diện tích lúa mới cấy là rất quan trọng. Bên cạnh chủ động tiêu thoát nước, các địa phương cần chuẩn bị mạ dự phòng để phục hồi diện tích bị hư hại do úng ngập. Ngoài ra, cần thu hoạch sớm diện tích rau màu và cây ăn quả, giảm thiệt hại do mưa bão gây ra.

Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập (Bộ NN&PTNT) cho biết, toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 1.000 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Trong đó có 300 hồ chứa nguy cơ mất an toàn được đặt ở mức cao. Hiện nay, Vụ đã đề nghị các địa phương lập phương án bảo đảm an toàn cho các công trình này…

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng yêu cầu các tỉnh, thành phố cập nhật thường xuyên diễn biến bão, thông tin kịp thời tới người dân biết, chủ động phòng tránh. Các tỉnh ven biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn… hoàn thành trước 17h chiều nay; đồng thời, chủ động triển khai phương án sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút ứng phó cơn bão số 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.