Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội chưa xảy ra sự cố đê điều, hồ chứa do xả lũ

Kim Văn| 23/07/2017 07:03

(HNM) - Tại Hà Nội, trong ngày 22-7, các doanh nghiệp thủy lợi đã vận hành 157 trạm bơm, với 560 máy, tổng lưu lượng 1,73 triệu mét khối/giờ để bơm tiêu nước đệm.


Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các tỉnh đã tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi động viên gia đình có người chết; hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa; khắc phục các sự cố sạt lở đất, khôi phục giao thông…

Tại Hà Nội, trong ngày 22-7, các doanh nghiệp thủy lợi đã vận hành 157 trạm bơm, với 560 máy, tổng lưu lượng 1,73 triệu mét khối/giờ để bơm tiêu nước đệm.

Đến 15h ngày 22-7, trên địa bàn thành phố còn 2.232,2ha lúa và hoa màu bị ngập sâu trong nước.

Về tình hình thời tiết, trên khu vực Đông Bắc - Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3, có tên quốc tế là Roke. Dự báo ngày 23-7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới khác trên Biển Đông đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong ngày 23-7, bão số 3 và áp thấp nhiệt đới chưa có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Về tình hình thủy văn, do mực nước trên sông Thao, sông Chảy đang ở mức cao, mưa vẫn tiếp diễn ở một số nơi nên trưa 22-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã lệnh Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy bắt đầu từ 14h ngày 22-7.

Trên sông Hồng, sau khi hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ ba, 17h ngày 22-7, mực nước tại Hà Nội là 7,07m, dưới báo động 1 là 2,43m; sông Đuống là 5,92m, dưới báo động 1 là 3,58m. Dự báo trong ngày 23-7, mực nước sông Hồng sẽ lên mức 7,9m, dưới báo động 1 là 1,6m. Sông Đáy ở mức báo động 1, sông Tích báo động 2. Hiện nay, các hồ thủy lợi: Đồng Sương, Quan Sơn, Miễu, Kèo Cà vượt mức thiết kế, tràn tự do.

Ứng phó với nước sông Hồng dâng cao, bảo đảm an toàn hồ thủy lợi, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, canh gác, sẵn sàng ứng phó sự cố đê điều, hồ chứa; đồng thời, tiếp tục thông báo thường xuyên diễn biến mực nước trên các sông để nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh… Đến 19h45 ngày 22-7, trên địa bàn thành phố chưa xảy ra sự cố đê điều, hồ chứa do xả lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sau ba ngày giảm mưa, từ ngày 24-7, mưa dông sẽ quay trở lại miền Bắc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chưa xảy ra sự cố đê điều, hồ chứa do xả lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.