Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý 123 cây xanh nhằm giảm ùn tắc giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Phạm| 12/08/2017 14:14

(HNMO) - Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa đưa ra phương án xử lý 123 cây xanh trên đường Hoàng Hoa Thám và Hoàng Minh Giám (khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất) nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và tăng cường năng lực lưu thông tại các điểm “nóng” này.

Cây xanh trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) sẽ được di dời, đốn hạ để mở rộng đường. Ảnh: Phước Tuần.


Theo đó, tại đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hòa) sẽ có 93 cây xanh xử lý gồm: 16 cây di dời được trồng lại và bảo dưỡng tại Lâm viên trường Đại học Nông lâm thành phố; 77 cây đốn hạ với số lượng gỗ thu hồi gần 132m3, được sử dụng để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng như: bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc...

Đồng thời, để bảo đảm môi trường, 175 cây giáng hương sẽ được trồng thay thế trên vỉa hè sau khi xử lý xong 93 cây xanh trên. Việc đốn hạ, di dời số cây xanh trên được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12-2017.

Tương tự, tại đường Hoàng Minh Giám (đoạn từ công viên Gia Định đến đường Đào Duy Anh và đoạn vuốt nối vào đường Phổ Quang) sẽ có 30 cây xanh xử lý gồm: 5 cây di dời, trồng lại và bảo dưỡng tại Lâm viên trường Đại học Nông lâm; 25 cây đốn hạ với số lượng gỗ thu hồi gần 46m3 được sử dụng để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng như: bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc...

Để bảo đảm môi trường, 110 cây dầu sẽ được trồng thay thế trên vỉa hè sau khi xử lý xong 30 cây xanh trên. Việc đốn hạ, di dời số cây xanh trên được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 10-2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý 123 cây xanh nhằm giảm ùn tắc giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.