Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hướng đến đô thị kiểu mẫu

Ánh Dương| 05/09/2017 06:20

(HNM) - Duy trì trật tự đô thị, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp... theo hướng đồng bộ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) thành đô thị kiểu mẫu.

Tuyến đường gom quốc lộ 3, tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Anh, có mái che,vỉa hè đồng bộ, bậc tam cấp thu gọn.


Với phương châm “Giành lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ”, ngay từ khi đồng loạt ra quân, thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tháng 3-2017, thị trấn Đông Anh đã triển khai các bước theo quy định, được nhân dân đồng lòng ủng hộ. 514 hộ gia đình, cơ sở đã tự giác tháo dỡ bậc tam cấp, cầu dẫn, bục bệ, mái che, mái vẩy. Thị trấn đã xử lý 365 bục bệ, cầu dẫn, 68 mái che, mái vẩy, 17 lều lán, 68 biển quảng cáo sai quy định… Đến nay, bộ mặt đô thị thị trấn Đông Anh khá phong quang, ngăn nắp, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, dừng đỗ xe tùy tiện. Hiện thị trấn đang trình UBND huyện quy hoạch các điểm trông giữ xe tại những bãi đất trống ở khu vực đường gom quốc lộ 3 và cổng chợ trung tâm, nhằm ngăn chặn tình trạng đỗ xe bừa bãi, đồng thời tạo nguồn kinh phí duy trì việc giữ gìn trật tự đô thị.

Có được vỉa hè phong quang cho người đi bộ, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đông Anh cùng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố triển khai ngay việc tuyên truyền chỉnh trang đô thị, vận động nhân dân thực hiện tuyến đường kiểu mẫu về lắp dựng mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bậc tam cấp… Tháng 4-2017, UBND huyện Đông Anh có Văn bản 364/UBND-QLĐT, hướng dẫn các xã, thị trấn về chỉnh trang đô thị, trong đó quy định cụ thể, chi tiết về quy cách bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí, độ nhô ra của ban công và mái che vỉa hè, với tiêu chí vận động nhân dân thực hiện “5 đồng bộ”: Kích cỡ, chất liệu, màu sắc, độ cao mái che vỉa hè, biển quảng cáo. Theo đó, độ cao, độ vươn của mái che, mái vẩy phải đồng bộ, sử dụng vật liệu nhẹ, có tính mỹ thuật cao như tôn, alumex, kính…

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh Nguyễn Việt Hùng phấn khởi cho biết: Điều bất ngờ với chúng tôi là ngay khi cán bộ thị trấn và tổ dân phố vận động thực hiện đồng bộ mái che, vỉa hè, bậc tam cấp ở một số tuyến phố chính đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Trên những tuyến phố thuộc các tổ dân phố số 3, 4, 8, 20, 26, nhiều hộ dân tự nguyện dỡ bỏ những mái che bằng tôn, nhựa... kích cỡ lộn xộn, thay vào đó là mái che đồng bộ về màu sắc, chiều cao, chất liệu... Anh Đỗ Sáng Đồng, chủ cửa hàng két bạc - điều hòa Đồng Hường, Tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Anh, hào hứng khoe: “Mái che đồng bộ tạo cho tuyến phố khang trang hơn, chắn được nắng hướng Tây, giúp người đi bộ tránh trú khi trời mưa, lại có thể lắp được đèn chiếu sáng ban đêm và hệ thống phun sương làm mát. Nhiều hộ khác thấy đẹp, hiệu quả, nên tự nguyện dỡ bỏ mái cũ để làm mái mới...

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Việt Hùng, nhằm tiến tới xây dựng 100% tuyến phố “5 đồng bộ”, kiểu mẫu, thị trấn sẽ lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động vào hội nghị “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các tổ dân phố, qua đó lấy ý kiến nhân dân thống nhất thực hiện...

Có tuyến phố đẹp, việc giữ gìn vệ sinh môi trường càng trở nên quan trọng. Theo đó, UBND thị trấn đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo vệ sinh môi trường gồm 14 thành viên, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ dân, không để xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi. Phong trào tổng vệ sinh vào thứ bảy hằng tuần được triển khai rộng khắp trong các khu dân cư. Bên cạnh đó, việc thu gom rác được công ty môi trường đô thị thực hiện hằng ngày, nên hiện nay thị trấn Đông Anh không có “điểm đen” rác thải sinh hoạt.

Nhờ sự đoàn kết, thống nhất giữa chính quyền và nhân dân thị trấn Đông Anh, công tác giữ gìn trật tự đô thị đã đạt được những kết quả khả quan, bộ mặt thị trấn đang ngày một khởi sắc, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại... Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị trấn thành khu vực đô thị kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng đến đô thị kiểu mẫu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.