Theo dõi Báo Hànộimới trên

87% gia đình công giáo được công nhận Gia đình văn hóa

Khánh Thu| 08/09/2017 16:24

(HNMO) - Ngày 8-9, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm đã tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo (2012-2017).

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh trao bằng khen cho Tổ Đoàn kết Công giáo phường Hàng Trống.


Quận Hoàn Kiếm có hơn 3.000 người công giáo. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Ban Đoàn kết Công giáo quận và các tổ đoàn kết công giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình công tác hằng năm, phát động thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”, gia đình công giáo gương mẫu, sống tốt đời, đẹp đạo; vận động bà con công giáo tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, tham gia đầy đủ các hoạt động tổ dân phố và đoàn thể...

Hằng năm có hơn 87% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, nhiều gia đình được bình chọn là Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường, quận. Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm phấn đấu 100% tổ đoàn kết công giáo đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, 100% gia đình công giáo đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa…

Hội nghị đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo quận nhiệm kỳ 2017-2022, suy cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu “Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã trao bằng khen cho Tổ Đoàn kết Công giáo phường Hàng Trống. Ngoài ra, 7 tập thể, 27 cá nhân khác cũng được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2012-2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
87% gia đình công giáo được công nhận Gia đình văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.