Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy vai trò của phụ nữ, xây dựng đô thị văn minh

Dương Linh| 14/09/2017 17:28

(HNMO) - Chiều 14-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn các quận nội thành, thành phố Hà Nội”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại buổi tọa đàm.


Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, năm 2017, các cấp hội đã đăng ký mới 465 đoạn đường xanh - sạch - đẹp và 125 đoạn đường nở hoa, nâng tổng số đoạn đường phụ nữ tự quản toàn thành phố là 3.517 đoạn. Ngoài ra, toàn hội đã nhân rộng mô hình “Biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản” tại 61 điểm ở 7 quận (trong tổng số 68 điểm trên địa bàn toàn thành phố). Các cơ sở Hội phối hợp ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt; duy trì công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự văn minh đô thị…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự văn minh đô thị; đồng thời chia sẻ những mô hình, cách làm hay tại địa phương hiện nay với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các cấp Hội trong việc bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự văn minh đô thị, qua đó nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của phụ nữ, xây dựng đô thị văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.