Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Gia Bảo| 30/10/2017 07:07

(HNM) - Từ đầu năm tới nay, các quận trung tâm TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên hàng trăm tuyến đường. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn xảy ra tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trong khi công tác xử lý vi phạm còn nhiều bất cập, dẫn đến hiệu quả chưa cao.


Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh như Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh (khu vực Bệnh viện Từ Dũ), Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thông (khu vực Bệnh viện Mắt)…, vẫn diễn ra tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Vào giờ cao điểm, tình trạng lấn chiếm này còn gây ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Trả lời Báo Hànộimới, đại diện lãnh đạo UBND quận 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, địa bàn quận tập trung nhiều lao động nghèo buôn bán, nhiều người sử dụng vỉa hè để trông giữ xe trái phép, hoặc dùng phương tiện thô sơ để bán hàng rong, gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng cảnh quan đô thị. Khi cơ quan chức năng ra quân xử lý, người bán hàng rong đối phó bằng cách sử dụng túi xách, ba lô (như khách tham quan), bên trong chứa hàng hóa để bán hàng; sử dụng phương tiện gắn máy, xe đạp, khi thấy lực lượng kiểm tra thì nhanh chóng chuyển đi nơi khác, khi không có mặt cơ quan chức năng lại tiếp tục bày hàng hóa ra vỉa hè, lòng đường...

Thời gian qua, việc xử lý vi phạm đã được tăng cường. Tuy nhiên, dù quyết liệt song trên một số địa bàn như tại quận 3 vẫn còn nhiều tuyến đường có hiện tượng tái lấn chiếm như Nguyễn Thượng Hiền, Lê Văn Sỹ, Trường Sa, Hoàng Sa, Nguyễn Thông, Nguyễn Phục Nguyên, Rạch Bùng Binh…

Để công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường và văn minh đô thị đạt hiệu quả cao thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết: Ngoài việc thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, chính quyền quận 1 sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác chuyển đổi nghề để lao động nghèo không trở lại buôn bán hàng rong; phát động hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh, buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường; đề xuất thành phố tổ chức một số điểm giữ xe thông minh, góp phần giải quyết nhu cầu cho người dân; mở rộng mô hình xe đưa, đón học sinh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp cơ sở, quận yêu cầu Chủ tịch UBND 10 phường đăng ký hoàn thành nhiệm vụ quản lý lòng lề đường, vỉa hè.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho hay, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân và trước tiên là cán bộ, đảng viên phải tự giác chấp hành, làm gương trong việc tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, làm một cách liên tục, không "đánh trống bỏ dùi".

Ông Trần Thanh Bình cũng cho rằng giải pháp then chốt là chú trọng tạo điều kiện cho người lao động nghèo mưu sinh, bố trí họ được kinh doanh ở các tuyến đường có đủ điều kiện theo quy định. “14 phường trên địa bàn sẽ luân phiên kiểm tra chéo nhằm hạn chế tình trạng bao che vi phạm, qua đó bảo đảm trật tự, văn minh đô thị một cách bền vững”, ông Bình cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.